Bất chấp nguy hiểm, người dân tự mở lối đi lên cầu Cao Lãnh

VTV9-Thứ năm, ngày 20/02/2020 08:08 GMT+7

VTV.vn - Dù tỉnh Đồng Tháp đã dựng hàng loạt rào chắn trên QL N2B, đoạn dưới dốc cầu Cao Lãnh, nhưng người dân vẫn tự ý mở nhiều lối đi tắt, bất chấp nguy hiểm được cảnh báo.

Theo ghi nhận, rất ít người chọn đi đường dẫn chính để lên cầu Cao Lãnh. Nhiều vụ ngã xe đã xảy ra khi người dân chọn đi lối tắt. Dấu vết tai nạn được ghi lại quanh đây không ít.

Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện việc rào chắn tại các tuyến đường dân sinh giao với tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó chính là ý thức tham gia giao thông của người dân, chỉ vì chọn việc đi tắt nhanh hơn mà bất chấp nguy hiểm.

Xử lý lối đi tự mở qua đường sắt Xử lý lối đi tự mở qua đường sắt

VTV.vn - Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị rà soát rồi tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt gây mất an toàn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước