TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều khó khăn trong xử lý lối đi tự mở qua đường sắt

Nguyên Linh - Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 15:33 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Xóa bỏ lối đi tự mở được xem là giải pháp căn cơ lâu dài để ngăn chặn tai nạn đường sắt. Tuy nhiên, việcnày hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Tại lối đi tự mở ở Km 1185+400 thuộc thôn Phú Thanh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Để ngăn chặn tai nạn đường sắt, các trụ bê tông được dựng lên, tuy nhiên, nhiều trụ đã bị người dân phá làm lối đi. Theo người dân địa phương, việc dựng những chiếc trụ này là bất hợp lý, vì nó cản trở việc đi lại của gần 20 hộ dân và nhu cầu vận chuyển bằng ô tô, dễ gây ra tai nạn giao thông... Địa phương cũng đã phản ánh nhiều lần về tình trạng này và yêu cầu được làm đường gom, xây dựng tường rào, nhưng đã nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết.

Được biết, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Phú Yên dài khoảng 95km nhưng có tới gần 80 lối đi tự mở qua đường sắt. Việc xây dựng hàng rào, đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp căn cơ, nhưng theo Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên, cần có nguồn kinh phí lớn. Và trong khi chờ đợi kinh phí, ngành đường sắt đã tiến hành việc cắm biển báo, dựng trụ bê tông chặn các lối đi tự mở. Tuy nhiên, khi người dân vẫn giữ thói quen đi lại vì sự tiện lợi thì những giải pháp trên dường như vẫn chưa mang lại hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).