Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm ở Tây Nguyên, Nam Bộ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 06:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tây Nguyên, Nam Bộ đã vào giữa mùa khô, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn đang trở nên trầm trọng. Hàng loạt các cánh rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao.

Theo thông tin từ Cục Kiểm Lâm, nhiều cánh rừng ở Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. 

Dự báo cao điểm khô hạn còn kéo dài sang tháng 4. Cục Kiểm Lâm khuyến cáo, bà con tạm dừng các hoạt động sản xuất như tỉa thưa, khai thác rừng, lấy mật ong, đốt nương rẫy.

Kon Tum tích cực triển khai phòng chống cháy rừng Kon Tum tích cực triển khai phòng chống cháy rừng

VTV.vn - Tại tỉnh Kon Tum, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm. Các công tác phòng chống cháy rừng cũng đang được các chủ rừng ở đây tích cực triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước