Châu Âu tăng cường ứng phó COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/03/2020 06:17 GMT+7

Các nhân viên y tế tại sân bay Milan ở Italy kiểm tra thân nhiệt hành khách - Ảnh: Euobserver

VTV.vn - Tại châu Âu, dịch COVID-19 lại đang bắt đầu lây lan phức tạp. Khu vực này hiện đã có 56 người tử vong, trên tổng số hơn 2.500 ca nhiễm.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, các ca tử vong tập trung ở 3 quốc gia là Italy, Pháp và San Marino.

Ở Italy, áp lực đang tăng dần đối với các bệnh viện. Nhiều nơi phải tận dụng sân để dựng lều, cách ly bệnh nhân thường với người nhiễm COVID-19.

Nước Anh công bố kế hoạch hành động 4 điểm, bao gồm kiểm soát virus, hạn chế lây lan, nghiên cứu vaccine và giảm thiểu tác động. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định quân đội sẵn sàng vào cuộc trong tình huống xấu nhất.

Châu Âu ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan Châu Âu ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

VTV.vn - Tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 khiến chính quyền các nước phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước