Chủ động các phương án để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản

Dương Hương - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/12/2019 06:00 GMT+7

Thu hoạch vải thiều tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Bắc Giang khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cho xuất khẩu lô vải đầu tiên sang Nhật Bản trong mùa vải tới.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Mặc dù quả vải thiều tươi Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, tuy nhiên điều kiện để quả vải được nhập vào thị trường này là hết sức khắt khe. Vải phải trồng tại vùng được cấp mã số vùng trồng, có chứng nhận kiểm dịch thực vật, phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng tại các cơ sở được phía Nhật Bản công nhận. Bộ NN&PTNT sẽ cử cán bộ chuyên môn và một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu để xây dựng kế hoạch chi tiết với tỉnh Bắc Giang.


Vải thiều chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản Vải thiều chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 17/12, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản cho biết, từ năm 2020, vải thiều của Việt Nam sẽ chính thức được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước