Chuyên mục

Vải thiều Bắc Giang hướng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/06/2019 - 17:41 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để vải thiều Bắc Giang rộng đường xuất khẩu.

Vải thiều Bắc Giang hướng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng - Ảnh 1.

Trên 13.000 tấn vải quả tươi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc

Vải thiều Bắc Giang bắt đầu bước vào chính vụ và hiện giá tăng cao, dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với năm ngoái. Năm nay là năm đầu tiên vải thiều Bắc Giang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với nhiều yêu cầu chặt chẽ. Đến nay, Trung Quốc đã chấp thuận 149 mã vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang, với diện tích trên 16.000 ha, sẵn sàng đáp ứng các điều kiện và số lượng xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đang định hướng, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang những thị trường tiềm năng khó tính hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.