Chủ tịch Hà Nội: “Không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 08:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm, hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới trên địa bàn thành phố.

TP Hà Nội cũng xác định chỉ xem xét, phê duyệt đầu tư những khu chung cư, nhà cao tầng khi phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu và quy định về hạ tầng kỹ thuật, xã hội; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, trong quản lý nhà nước về vận hành, sử dụng nhà chung cư. 

Hà Nội sẽ xử lý hình sự đối với các hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của cư dân.

Cần làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì chung cư? Cần làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì chung cư?

VTV.vn -Đại diện các chủ sở hữu có thể khởi kiện, kiến nghị UBND cấp tỉnh thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì hoặc xử lý hình sự nếu xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước