Chuyển cơ quan điều tra các chung cư chưa bàn giao phí bảo trì

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/06/2019 08:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là yêu cầu từ Bộ Xây dựng trước thực trạng TP Hà Nội hiện có hơn một nửa trong tổng số gần 500 chung cư thương mại chưa bàn giao kinh phí bảo trì.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trái quy định của pháp luật.

Trong đó, Bộ Xây dựng nêu rõ các chung cư đang có tranh chấp như: Hồ Gươm Plaza, Star City 81 Lê Văn Lương, Goldmark City, một số dự án của doanh nghiệp tư nhân Điện Biên, Usilk City…

Giải pháp nào để quản lý phí bảo trì chung cư? Giải pháp nào để quản lý phí bảo trì chung cư?

VTV.vn - Đây là nội dung được đưa ra trao đổi với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, địa bàn đang có 97 tòa nhà chung cư đang hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước