Còn nhiều việc phải làm trong quá trình đồng hành Nhà nước - doanh nghiệp

Minh Loan - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/12/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp hiện đang kỳ vọng nhiều vào cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với họ sẽ diễn ra trong sáng 23/12 tại Hà Nội.

Không thể phủ nhận việc phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua đã có những điểm sáng ấn tượng, nhưng sự phát triển này vẫn chưa bền vững và hiệu quả. Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian qua vẫn chưa đồng đều, một số nơi đã làm tốt, nhưng cũng có nhiều nơi không có thay đổi hoặc thực hiện theo kiểu đối phó, hình thức.

Do vậy, hiện vẫn còn 48% doanh nghiệp phải xin giấy phép con. Nếu nhân tỷ lệ này với hơn 714.000 doanh nghiệp hiện hành, đồng nghĩa có gần 350.000 doanh nghiệp đã phải xin một loại giấy phép con nào đó. Nhiều chính sách được đưa ra nhưng kém thực tế, do đó tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp chưa nhiều. Đồng thời, một số chính sách được mở ra nhưng đơn lẻ nên chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Tiềm năng đã có sẵn, doanh nghiệp đầy nhiệt huyết chủ động kết nối để cùng phát triển, tuy nhiên nhà đầu tư dù nhiệt tình đến mấy vẫn phải chờ đợi một bộ máy hành chính cấp huyện quá tải vì lượng công việc khổng lồ. Cuộc đối thoại Thủ tướng và doanh nghiệp đang được kỳ vọng bởi đây sẽ là kênh trực tiếp để Chính phủ lắng nghe các kiến nghị xuất phát từ thực tế khó khăn, vướng mắc, thậm chí là sự an nguy của các doanh nghiệp.


Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019 Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019

VTV.vn - Hôm nay (23/12), tại Hà Nội, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 sẽ diễn ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước