Đắk Lắk nỗ lực xóa “vùng lõm” về tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/07/2019 10:07 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức về tiêm chủng cho người dân.

Những năm gần đây, Đắk Lắk được coi là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Nguyên nhân được xác định là do một lượng lớn đồng bào các dân tộc thiểu số đã di cư từ phía Bắc vào đây và ý thức về vấn đề tiêm chủng của bà con dân tộc thiểu số vẫn chưa cao.

Trạm Y tế xã Đắk Phơi, huyện Lắk tổ chức tiêm chủng định kỳ một tháng 2 lần. Mỗi đợt như vậy, rất đông người dân đưa con em đến tiêm chủng.

Để thu hút được số lượng người dân quan tâm đến hoạt động tiêm chủng, các nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Lắk phải đến từng nhà dân, vừa tư vấn sức khỏe, vừa phổ biến kiến thức, vừa vận động bà con tham gia.

Đối với những khu vực quá xa xôi, người dân không thể ra trung tâm xã để tiêm chủng, đội ngũ nhân viên y tế còn thành lập các tổ tiêm phòng lưu động đến tận khu dân cư để tiêm phòng cho người dân.

Những nỗ lực bám sát địa bàn của đội ngũ nhân viên y tế Đắk Lắk đã đẩy lùi tỷ lệ trẻ em chưa được tiêm chủng. Hiện, một tỷ lệ rất cao về tiêm chủng đã hoàn thành, thậm chí, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai ở Đắk Lắk đến lúc này đạt đến hơn 81%.

“Vỡ trận” tiêm chủng dịch vụ ở Đà Nẵng từ rạng sáng “Vỡ trận” tiêm chủng dịch vụ ở Đà Nẵng từ rạng sáng

VTV.vn - Từ 4h sáng 28/3, tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, hàng trăm phụ huynh đã tập trung đăng ký tiêm chủng cho con em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước