Đảm bảo giãn cách an toàn trên xe bus để phòng dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 09:24 GMT+7

VTV.vn - Việc vận tải hành khách công cộng cần đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19, trong đó có yêu cầu giãn cách trên xe bus.

Bắt đầu từ 23/4, dịch vụ vận tải hành khách công cộng, xe bus tại nhiều địa phương đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại bến xe Yên Nghĩa, trên tất cả các chuyến xe hoạt động trở lại đều được đánh dấu vị trí ghế hành khách không được ngồi để đảm bảo giãn cách an toàn trên xe. Mỗi chuyến chỉ chở dưới 50% sức chứa và không quá 20 người. Hành khách lên xe cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Xe cũng được khử khuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

Dù các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Mỗi người dân cần chấp hành theo đúng quy định để đảm bảo dịch không bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng.

Còn tại TP.HCM, chiều 23/4, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã đưa ra phương án tổ chức lại vận tải hành khách. Theo đó, xe khách liên tỉnh được bắt đầu hoạt động trở lại, trong khi đó xe bus sẽ tiếp tục rà soát và công bố các chuyến được hoạt động lại sau ngày 3/5.

Hà Nội: Nhiều tuyến xe bus bắt đầu hoạt động trở lại Hà Nội: Nhiều tuyến xe bus bắt đầu hoạt động trở lại

VTV.vn - Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, mỗi chuyến xe bus sẽ không chở quá 20 người và phải đảm bảo chặt chẽ thực hiện cách qui định phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước