FED để ngỏ khả năng giảm lãi suất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/07/2019 06:52 GMT+7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/7, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED Jerome Powell đã để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng này nhằm kích thích kinh tế.

Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ, ông Jerome Powell cho rằng những bất ổn do căng thẳng thương mại và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục cản trở triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Mặc dù không đề cập rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất, song ông Jerome Powell lưu ý rằng FED hồi tháng 6 đã thông báo sẽ hành động phù hợp để duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Ngay sau tuyên bố này, chỉ số S&P trên thị trường New York lần đầu tiên tăng vượt 3.000 điểm vào đầu phiên giao dịch ngày 10/7. Hai chỉ số còn lại là Dow Jones và Nasdaq cũng đồng loạt tăng điểm.

Tổng thống Mỹ không ngừng chỉ trích FED về chính sách lãi suất Tổng thống Mỹ không ngừng chỉ trích FED về chính sách lãi suất

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích rằng FED đã đứng yên khi nước Mỹ cần hạ lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước