Ghé thăm làng chè An Bằng thơm ngon nức tiếng tại Quảng Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 11:29 GMT+7

VTV.vn - Làng chè An Bằng (Đại Lộc, Quảng Nam) có tuổi đời hàng trăm năm. Người Đại Lộc luôn tự hào về danh tiếng của loại chè thơm ngon, là sản vật nổi tiếng của địa phương này.

Huyện Đại Lộc từng có diện tích trồng chè lên tới gần 100 hecta, nhưng nay chỉ còn khoảng 30 hecta. Nguyên nhân được xác định là do sự thoái hóa giống vì người dân chăm sóc không đúng cách.

Trải qua nhiều thăng trầm, làng chè An Bằng dần mai một. Tuy nhiên một người con của quê hương Đại Lộc đã xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm mọi cách để khôi phục lại thương hiệu chè xanh An Bằng ngon nức tiếng. Để phục hồi cũng như nhân rộng loại chè này, việc có được đầu ra ổn định là giải pháp quan trọng.

Sau thời gian mai một, hiện chè xanh An Bằng đang dần lấy lại vị thế, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Có được điều này phải kể đến sự đóng góp của những người con đất Đại Lộc. Cách làm bài bản đã giúp phục hồi sản phẩm chè của địa phương, không những thế, còn góp phần đưa thương hiệu chè này phát triển rộng khắp hơn, đến với nhiều nơi trên cả nước, trở thành món quà đặc sản mang hương vị quê hương Quảng Nam.

Ghé thăm trang trại bò sữa hữu cơ đạt chuẩn châu Âu đầu tiên ở Việt Nam Ghé thăm trang trại bò sữa hữu cơ đạt chuẩn châu Âu đầu tiên ở Việt Nam

VTV.vn - Cùng phóng viên VTV ghé thăm một trang trại bò sữa hữu cơ đạt chuẩn châu Âu đầu tiên ở Việt Nam tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước