Gia tăng tình trạng vi phạm Luật Giao thông tại Hà Nội

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 09:24 GMT+7

VTV.vn - Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định là những hình ảnh xuất hiện khá phổ biến tại nhiều nút giao thông trọng điểm trong thành phố.

Sau thời gian giãn cách xã hội, lượng người và phương tiện đổ ra đường bắt đầu đông đúc trở lại. Cũng từ đó, các hành vi vi phạm Luật Giao thông xuất hiện nhiều hơn.

Đại bộ phận người dân đều có ý thức tốt, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp không chấp hành tập trung chủ yếu vào các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Tất cả những trường hợp vi phạm ấy đã được các tổ tuần tra, chốt kịp thời theo dõi và xử lý.

Tùy theo mức độ vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành nhắc nhở hoặc lập biên bản vi phạm. Nhìn chung, các trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi sau khi được nhắc nhở, xử lý.

Để bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ sắp tới, Hà Nội yêu cầu thành lập các tổ công tác liên ngành công an -thanh tra giao thông, duy trì lực lượng 24/24 để kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi phạm trên đường.

TP Hà Nội cho biết sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh thiết yếu để tránh tụ tập đông người cũng như hạn chế gia tăng lưu lượng người trên đường phố.

Áp dụng trừ điểm bằng lái xe để quản lý số lần tài xế vi phạm giao thông Áp dụng trừ điểm bằng lái xe để quản lý số lần tài xế vi phạm giao thông Xử phạt nguội các lái xe vi phạm giao thông sau khi giãn cách xã hội Xử phạt nguội các lái xe vi phạm giao thông sau khi giãn cách xã hội Hà Nội xử phạt gần 600 xe khách vi phạm giao thông Hà Nội xử phạt gần 600 xe khách vi phạm giao thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước