Xây dựng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 21:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ, đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội khóa 14.

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 đang điều chỉnh chung nhiều lĩnh vực như quy tắc giao thông, người và phương tiện giao thông, hạ tầng giao thông, vận tải... Do hiệu quả điều chỉnh chưa cao đối với trật tự, an toàn giao thông nên Chính phủ đã đồng ý cho tách thành 2 luật là Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường bộ.

Hiện nay, ở Việt Nam, tai nạn giao thông mỗi năm cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, trong đó nhiều người trong độ tuổi lao động. Theo tổ chức Y tế thế giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam gây thiệt hại 2,5% GDP/năm, tương đương mỗi ngày thiệt hại 300 - 500 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước