Hà Nội: Không để khu vực phố cà phê đường tàu tái hoạt động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/10/2019 07:08 GMT+7

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đặt barie ngăn không cho khách du lịch vào khu vực cà phê đường tàu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bác đơn kiến nghị của người dân tại phố cà phê đường tàu về việc cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dù cam kết đảm bảo an toàn.

TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, không để khu vực phố cà phê đường tàu hoạt động trở lại. Sau gần 2 tuần phong tỏa khu vực phố cà phê đường tàu đoạn từ Điện Biên Phủ - Phùng Hưng, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an các phường sở tại và thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh không bày bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, các hộ kinh doanh cà phê đề xuất tiếp tục được kinh doanh kèm theo các giải pháp vừa đảm bảo an toàn hành lang đường sắt, vừa phát triển du lịch. Tuy nhiên, khoảng cách đưa ra vẫn không đảm bảo an toàn nên đề xuất không thể thực hiện được.

Người dân phố cà phê đường tàu đề nghị được tiếp tục kinh doanh Người dân phố cà phê đường tàu đề nghị được tiếp tục kinh doanh

VTV.vn - Người dân phố cà phê đường tàu mong muốn được kinh doanh trở lại và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như an ninh đường sắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước