Hai tuần đầu năm 2020, phạt gần 3,2 tỷ đồng vi phạm giao thông tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/01/2020 06:51 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, trong 2 tuần đầu của năm 2020, đã có khoảng 5.500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông bị xử lý. Tổng số tiền phạt xử lý vi phạm là khoảng 3,2 tỷ đồng.

Theo Cảnh sát giao thông Hà Nội, những trường hợp bị xử lý bao gồm: vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, dừng đỗ sai quy định. Đặc biệt, có hơn 230 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. 

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chuẩn bị khảo sát các khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn... để bố trí tuần tra, kiểm soát và chỉ huy giao thông ở các khu vực này.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội

VTV.vn - Tại thành phố Hà Nội, nhiều vi phạm đã được tăng cường xử lý qua hình thức phạt nguội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước