Hàn Quốc nới lỏng một phần hạn chế về giãn cách xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 06:34 GMT+7

Các nhân viên y tế Hàn Quốc xét nghiệm cho những người nghi mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mới đây, Hàn Quốc đã gia hạn lệnh giãn cách xã hội thêm 16 ngày, tuy nhiên một số quy định cách ly trong đó lại được nới lỏng.

Những địa điểm có nguy cơ cao như các nhà thờ hiện sẽ được dỡ bỏ một số hạn chế. Các sự kiện thể thao như bóng chày sẽ được quay trở lại thi đấu, tuy nhiên không có khán giả. Một số dịch vụ giải trí được phép hoạt động nếu tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Chính quyền Hàn Quốc cho rằng đây là các bước đầu tiên để chuẩn bị cho việc bình thường hóa hoạt động của nền kinh tế, trong khi vẫn duy trì những quy tắc kiểm soát bệnh tật. 

Ngày 19/4, Hàn Quốc chỉ có 8 ca mắc mới, thấp nhất trong 2 tháng vừa qua.

Duy trì cuộc sống trong đại dịch - Bài học từ Hàn Quốc Duy trì cuộc sống trong đại dịch - Bài học từ Hàn Quốc

VTV.vn - Hàn Quốc ngay từ ban đầu áp dụng nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội kết hợp với xét nghiệm trên diện rộng và đảm bảo thiết bị y tế luôn sẵn sàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước