Hàng Việt chiếm ưu thế dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/01/2020 06:54 GMT+7

VTV.vn - Hàng Việt hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường dịp Tết ở khu vực miền Trung.

Theo ghi nhận tại các chợ ở Quảng Ngãi, sức tiêu thụ hàng Việt đang có xu hướng tăng cao, nhất là các loại bánh mứt truyền thống, chế biến thủ công từ các cơ sở có uy tín.

Hàng Việt chiếm ưu thế dịp Tết - Ảnh 1.

Theo nhiều tiểu thương, hàng Việt đa dạng về chủng loại, chất lượng cao, giá cả lại ở mức vừa phải nên đã chinh phục được người tiêu dùng. Dịp Tết này, nguồn hàng nội địa cung cấp trong dịp Tết ở các tỉnh miền Trung ước tính tăng thêm từ 20 đến 30% so với năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước