Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: Hợp tác kiểm soát vũ khí hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tăng cường hợp tác để kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân là một phần tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra vào ngày 14/6 ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Tại hội nghị, các nước thành viên ủng hộ việc phối hợp nỗ lực của tất cả quốc gia trong cuộc chiến chống lại hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và chạy đua vũ trang.


Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: Hợp tác kiểm soát vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một tổ chức an ninh chung liên chính phủ được thành lập vào năm 2001, bao gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstanvà Uzbekistan.


Nga cảnh báo nguy cơ sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân Nga cảnh báo nguy cơ sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước