Indonesia thành lập lực lượng phản ứng nhanh ứng phó với thiên tai

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 06:14 GMT+7

Đội cứu hộ sơ tán bà mẹ và bé gái sau lũ lụt ở Jakarta. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét làm ngập phần lớn thủ đô của Indonesia và các thị trấn lân cận. (Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Indonesia sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh để ứng phó với thiên tai, đặc biệt là tình trạng lũ lụt ở thành phố Jakarta.

Lực lượng phản ứng nhanh sẽ bao gồm cơ quan giảm nhẹ thiên tai địa phương, cảnh sát, quân đội và các cơ quan liên quan. 

Nhiệm vụ của lực lượng này là xây dựng phương án đối phó với các thảm họa thiên tai, thường xuyên tuần tra để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ và sơ tán người dân.

Thành phố Jakarta thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lớn, kéo theo những trận lụt, gây nhiều nguy hiểm cho người dân.

Ngay đầu năm nay, hơn 20 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán do lũ lụt tại Jakarta.

Sơ tán 1.200 người do vỡ đê ở Indonesia Sơ tán 1.200 người do vỡ đê ở Indonesia

VTV.vn - 160 ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, khoảng 1.200 người phải đi sơ tán ở tỉnh Trung Java của Indonesia do vỡ đập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước