Iraq muốn tăng cường hợp tác phòng không với Iran

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 06:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/6, Iraq đã kêu gọi tăng cường hợp tác với nước láng giềng Iran trong lĩnh vực phòng không.

Động thái diễn ra vài ngày sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên lãnh hải Iran.

Theo Phó Tư lệnh Quân đội Iraq, sự hợp tác này sẽ bao gồm sản xuất, huấn luyện, hỗ trợ hậu cần trong các lĩnh vực khác nhau như: tác chiến điện tử, giám sát radar, chỉ huy và kiểm soát.

Về phần mình, Iran đã sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng thủ của Iraq trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến sản xuất và hỗ trợ các hệ thống phòng không.

Hiện Iran có khả năng chế tạo nhiều loại thiết bị phòng không khác nhau, bao gồm radar chiến thuật, hệ thống pháo và tên lửa, thiết bị tác chiến điện tử, máy bay không người lái.

Người Iran lạc quan bất chấp nguy cơ chiến tranh Người Iran lạc quan bất chấp nguy cơ chiến tranh

VTV.vn - Trái ngược với không khí đối đầu "hầm hập" được mô tả trên các phương tiện truyền thông, người Iran vẫn duy trì một nhịp sống yên bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước