Khuyến cáo phòng dịch COVID-19 (nCoV) khi học sinh đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 06:59 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế vừa có khuyến cáo về các biện pháp phòng dịch khi học sinh đi học trở lại.

Theo đó, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm; tổ chức chào cờ tại lớp học. Các giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường, phụ huynh, và học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can.

Tính tới sáng nay (14/2), đã có 17 tỉnh thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần tới, ngày 17/2. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 22/2.

Người dân Sơn Lôi bình tĩnh phòng dịch COVID-19 Người dân Sơn Lôi bình tĩnh phòng dịch COVID-19

VTV.vn - Không lo lắng, hoang mang, mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Ý thức phòng dịch từ bị động đã thành chủ động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước