Mexico hồi hương hơn 300 người di cư Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/10/2019 12:17 GMT+7

VTV.vn - Mexico đã hồi hương hơn 300 người Ấn Độ về New Delhi. Nước này nhấn mạnh đây là hoạt động trục xuất người nhập cư bất hợp pháp chưa từng có tiền lệ.

Động thái trên diễn ra sau khi Mexico đạt thỏa thuận với Mỹ vào tháng 6 vừa qua, trong đó cam kết hạn chế người di cư sang Mỹ để đổi lấy việc Washington không áp thuế vào hàng hóa xuất khẩu của Mexico.

Tất cả những người này được trở về Ấn Độ bằng máy bay và có lực lượng phòng vệ quốc gia Mexico đi cùng. Đoàn người đã đến thủ đô New Delhi vào ngày 18/10. Cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra xem liệu họ có từng phạm tội hay không.

Mexico chặn đoàn người di cư khoảng 2.000 người tới Mỹ Mexico chặn đoàn người di cư khoảng 2.000 người tới Mỹ

VTV.vn - Các quan chức sở di trú quốc gia Mexico đã giữ lại gần hết nhóm này, đưa họ lên xe bus quay trở lại Tapachula.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước