Italy cho phép tàu chở người di cư cập cảng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 18:45 GMT+7

Tàu Ocean Viking. Ảnh: ANSA

VTV.vn - Ngày 14/9, Chính phủ mới của Italy đã cho phép tàu từ thiện Ocean Viking của Pháp đưa 82 người di cư lên bờ.

Động thái này cho thấy chính phủ mới của Italy đã có cách tiếp cận mới đối vấn đề người di cư khác với chính sách cứng rắn, không khoan nhượng của chính phủ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Luigi Di Maio cho biết tàu Ocean Viking sẽ chỉ được tiếp cận hòn đảo Lampedusa của nước này. Lý do được đưa ra là một số quốc gia EU đã đồng ý tiếp nhận nhiều người di cư trên con tàu trên.

Vào đầu tuần này, tàu Ocean Viking của Pháp đã đón những người di cư lênh bênh ngoài khơi Libya và đã yêu cầu cả Italy và Malta cho phép cập cảng.

Trước đó, những yêu cầu cho phép cập càng từ những chiếc thuyền chở người di cư khác đều đã bị từ chối, khiến những người di cư bị mắc kẹt trên biển trong một thời gian dài.

Giảm mạnh lượng người di cư từ Mexico sang Mỹ Giảm mạnh lượng người di cư từ Mexico sang Mỹ Hải quân Hoàng gia Maroc cứu hơn 200 người di cư bất hợp pháp Hải quân Hoàng gia Maroc cứu hơn 200 người di cư bất hợp pháp 5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms 5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước