Nepal ngừng cấp phép leo núi Everest vì COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 06:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/3, Chính phủ Nepal đã quyết định tạm ngừng cấp phép leo núi Everest trong mùa leo núi mùa xuân năm nay để phòng dịch COVID-19.

Ngoài việc ngừng cấp phép leo núi, Nepal cũng ngừng cấp thị thực du lịch và đóng cửa tất cả các đỉnh núi ở dãy núi Himalaya, bao gồm cả đỉnh núi Everest.

Nepal có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest. Hàng năm, nước này thu hút hàng trăm nhà leo núi nước ngoài xin cấp phép leo núi thám hiểm, thu về hàng triệu USD mỗi năm.

Hiện Nepal xác nhận có 1 trường hợp nhiễm COVID-19.

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Tổng thống Brazil nhiễm virus gây bệnh Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Tổng thống Brazil nhiễm virus gây bệnh

VTV.vn - Truyền thông Brazil cho biết Tổng thống Jair Bolsonaro xét nghiệm dương tính với virus corona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước