Nga - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác tại quần đảo tranh chấp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 06:53 GMT+7

Quần đảo tranh chấp được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, Moscow gọi là Nam Kuril. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Nga và Nhật Bản vừa thống nhất triển khai các dự án kinh tế chung tại một nhóm đảo tranh chấp, bắt đầu từ năm 2020.

Động thái được cho là bước đi mới hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Trong cuộc họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã ghi nhận thành công của một chương trình hợp tác thử nghiệm giữa hai nước mới đây. 

Khách du lịch Nhật Bản đã được tới thăm 2 trong 5 các hòn đảo tranh chấp giữa Tokyo và Moscow. Nga và Nhật Bản đang theo đuổi các dự án kinh tế chung trong 5 lĩnh vực: nông nghiệp, trang trại nhà kính, du lịch, điện gió và tái chế rác thải tại khu vực này.

Nga - Nhật Bản thảo luận về hợp tác kinh tế ở quần đảo tranh chấp Nga - Nhật Bản thảo luận về hợp tác kinh tế ở quần đảo tranh chấp

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga và Nhật Bản đã có cuộc thảo luận về hoạt động kinh tế chung ở quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước