Nga đưa tên lửa chống hạm đến đảo tranh chấp với Nhật Bản

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/09/2019 17:32 GMT+7

Tên lửa đối hạm Bastion. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Chính phủ Nga đang có kế hoạch triển khai thêm hệ thống tên lửa chống hạm tới hai đảo thuộc phía Bắc quần đảo Kuril.

Quần đảo Kuril là nơi có 4 đảo ở phía Nam nằm trong tình trạng tranh chấp với Nhật Bản.

Các hãng tin nước ngoài dẫn tài liệu nội bộ từ Chính phủ Nga tiết lộ, hệ thống tên lửa đối hạm mới được gọi là Bastion với tầm bắn hơn 300km sẽ được triển khai trên hai đảo Paramushir và Matua. Kế hoạch này cho thấy Moscow đặt tầm quan trọng về mặt chiến lược lên quần đảo Kuril trong việc bảo vệ biển Okhotsk và căn cứ lực lượng hạt nhân của Nga. Điều này có nghĩa một tuyến phòng thủ trải dài từ bán đảo Kamchatka đến gần tỉnh Hokkaido của Nhật Bản sẽ được hoàn thành sớm.

Nga nêu điều kiện chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp cho Nhật Bản Nga nêu điều kiện chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp cho Nhật Bản

VTV.vn - Nga vừa tuyên bố sẵn sàng chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp là Shikotan và Habomai thuộc quần đảo Kuril cho Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước