“Người dân đã có ý thức cao sau 1 tháng Nghị định 100 có hiệu lực”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 09:59 GMT+7

VTV.vn - Ông Khuất Việt Hùng đã đưa ra nhận định trên khi đánh giá về hiệu quả sau 1 tháng thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100.

Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực.

Thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước trong tháng 1 cho thấy, cả số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người, bị thương 968 người. So sánh với tháng 1/2019, số vụ tai nạn giảm gần 15%. Số người chết giảm gần 19%. Số người bị thương giảm gần 15%.

Trong 7 ngày của kỳ nghỉ Tết nguyên đán, cả nước xảy ra gần 200 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người thiệt mạng, 174 người bị thương. Vi phạm nồng độ cồn giảm, chỉ chiếm 2% trong số đó các vụ tai nạn.

Đánh giá về hiệu quả sau 1 tháng thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết: "Người dân đã có ý thức cao trong việc sử dụng rượu, bia cũng như thực hiện các quy định pháp luật khác có liên quan để không vi phạm và không gây tai nạn.

Thống kê trong 29 ngày (từ 1/1 - 29/1), cả nước xảy ra 700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 501 người, 429 người bị thương. Bình quân mỗi ngày, 17,4 người chết vì tai nạn giao thông. So với bình quân của năm 2019, giảm 3,6 người, tức giảm 18% số người chết mỗi ngày do tai nạn giao thông. Đây là thông điệp rất rõ để chúng ta thấy hiệu quả của Nghị định 100".

Tháng đầu Nghị định 100 có hiệu lực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí Tháng đầu Nghị định 100 có hiệu lực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí

VTV.vn - Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, trong đó giảm 227 vụ (14,87%), số người chết giảm 138 người (18,93%) và số người bị thương giảm 169 người (14,86%).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước