Người Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu cử bằng điện thoại thông minh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 07:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Lần đầu tiên, cử tri của Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, bằng điện thoại thông minh.

Thành phố Seattle, quận King, bang Washington, Mỹ sẽ yêu cầu 1,2 triệu người dân của mình dùng ứng dụng trên điện thoại để bỏ phiếu.

Đây là lần đầu tiên một quy trình như vậy được áp dụng trong tổng tuyển cử ở Mỹ. Theo cam kết của những nhà quản lý, phương pháp bỏ phiếu này sẽ hoàn toàn minh bạch và không có rủi ro. 

Ngoài ra, đây còn là cách để khuyến khích và cải tiến việc bỏ phiếu, giúp tiết kiệm thời gian, thu hút cử tri.

Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân có thể sụp đổ trước bầu cử Mỹ Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân có thể sụp đổ trước bầu cử Mỹ

VTV.vn - Thỏa thuận hạt nhân ký từ năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc có thể sụp đổ ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước