Mỹ - Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận thương mại trước bầu cử

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 17:31 GMT+7

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vào tháng 2/2019 tại Washington, Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ có thể ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020.

Hoặc hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận sau khi các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Đây là tuyên bố do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào ngày 17/9 trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lên kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán thương mại cấp cao trong tháng 10/2019.

Phát biểu trên chiếc Không lực 1 khi đang trong hành trình từ bang New Mexico đến bang California, Tổng thống Trump cho biết, Bắc Kinh tin là ông sẽ tái đắc cử, nhưng họ vẫn muốn đạt thỏa thuận với một người khác. Vì thế, ông đã phải cảnh báo Trung Quốc rằng nếu thỏa thuận được hoàn thành sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nó sẽ có những điều khoản "tồi tệ hơn nhiều" đối với Bắc Kinh so với những gì họ có thể đạt được ngay bây giờ. 

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc có cuộc thảo luận đầu tiên tại Washington sau gần 2 tháng. Cuộc thảo luận này nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 với hy vọng sẽ chấm dứt 14 tháng tranh cãi thương mại gay gắt.

Mỹ xem xét thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc Mỹ xem xét thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/9 đã để ngỏ khả năng Mỹ có thể xem xét thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại tạm thời với Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước