Nhật Bản bắt đầu vận động tranh cử Thượng viện

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/7, chiến dịch vận động tranh cử Thượng viện Nhật Bản năm 2019 chính thức bắt đầu.

Hàng loạt tờ báo lớn của nước này đã tiến hành điều tra dư luận ngay nhằm đánh giá những vấn đề cử tri quan tâm cũng như xu hướng ủng hộ của cử tri.

Theo kết quả thăm dò của hàng thông tấn Kyodo vào ngày 4 và 5/7 đối với trên 30.000 người bằng điện thoại, kết quả cho thấy trong 124 ghế/245 ghế Thượng viện được bầu lại đợt này, liên minh cầm quyền 2 đảng Dân chủ tự do và Công minh có khả năng giành đến 77 ghế Thượng viện; các đảng còn lại chỉ có thể giành tới 33 ghế, 6 ghế là không đảng phái và 26 ghế chưa xác định được.

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng, để sửa đổi hiến pháp, "lực lượng ủng hộ sửa đổi" phải chiếm trên 2/3 tại quốc hội. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ cử tri quan tâm tới bầu cử Thượng viện vào ngày 21/7 tới đây chỉ khoảng 63,9%, thấp hơn so với cuộc bầu cử Thượng viện năm 2016 là 67,6% và năm 2013 là 72,8%.

Báo Asahi tập trung điều tra dư luận về mối liên kết giữa các đảng thuộc liên minh cầm quyền và các đảng thuộc phe đối lập. Báo này yêu cầu cử tri chấm điểm theo thước đo từ 0 độ (mức độ quan hệ rất lạnh nhạt) đến 50 độ (mức trung bình) và 100 độ (mức rất nồng ấm). Kết quả cho thấy, 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền có mối quan hệ nồng ấm, khi kết quả lần lượt là 81 độ và 77 độ. Trong khi 3 đảng đối lập là Lập pháp, Quốc dân và Cộng sản có mối quan hệ ở mức trung bình, trừ đảng Cộng sản đang muốn tăng cường quan hệ với 2 đảng Lập Pháp và Quốc dân.

Tính đến thời điểm này, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang chiếm ưu thế, nhưng mục tiêu của liên minh cầm quyền đề ra là phải có được 2/3 số ghế tại tranh cử Thượng viện sau cuộc bầu cử này, để có thể giành quyền tự quyết trong các chính sách.

Nhật Bản ấn định thời điểm bầu cử thượng viện Nhật Bản ấn định thời điểm bầu cử thượng viện

VTV.vn - Nhật Bản sẽ tổ chức bầu thượng viện vào ngày 21/7 nhằm bầu lại một nửa số ghế tại cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước