Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/07/2019 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Wall Street Journal.

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong tài khóa năm nay xuống còn 0,9 %, thay vì 1,3% như dự báo trước đó.

Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu yếu vì nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc. 

Ngoài ra, tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm một nửa tổng sản phẩm quốc nội, giảm 0,3% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 1. 

Văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra dự báo trên dựa trên dữ liệu kinh tế tính đến hết tháng 6 vừa qua. Dữ liệu này sẽ được dùng làm cơ sở để chính phủ thảo luận ngân sách nhà nước cho tài khóa 2020.

Nhiều ngành kinh tế Nhật Bản sôi động nhờ sự kiện niên hiệu mới Nhiều ngành kinh tế Nhật Bản sôi động nhờ sự kiện niên hiệu mới

VTV.vn - Tổng hợp ngắn sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những tác động kinh tế của sự kiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước