Nhật Bản siết chặt thủ tục xuất nhập cảnh

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 06:00 GMT+7

Người đi bộ đi qua một màn hình ở Tokyo khi đang phát tin tức liên quan cựu Chủ tịch Công ty Nissan Motor Carlos Ghosn. Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn - Đây là thông báo được Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mori Masako đưa ra ngày 5/1, sau khi cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã trốn khỏi Nhật Bản sang Lebanon.

Liên quan đến vụ ông Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản do nghi vấn tham ô tại hãng Nissan, Bộ Trưởng Tư pháp Nhật Bản cho biết vụ việc đang trong quá trình xác minh.

Việc bị cáo Ghosn bỏ trốn khi đang được cho phép tại ngoại là một điều khó chấp nhận. Nhật Bản mong muốn sẽ cùng các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế có liên quan để dẫn độ bị cáo Ghosn về Nhật Bản để xét xử.

Giới chức Nhật Bản chính thức lên tiếng về việc cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn Giới chức Nhật Bản chính thức lên tiếng về việc cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn

VTV.vn - Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori cho biết, việc ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản là "không thể lý giải được".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước