Nhiều công ty du lịch Nga có nguy cơ phá sản do COVID-19

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 07:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tại Nga, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành của nước này đang đứng trước nguy cơ phá sản do dịch COVID-19.

Mới đây, Liên đoàn công nghiệp du lịch Liên bang Nga đã phải gửi thư đến Bộ Phát triển Kinh tế và Cơ quan Du lịch Liên bang Nga với đề nghị nhà nước ứng cứu ngành du lịch.

Theo Liên đoàn công nghiệp du lịch LB Nga, các nhà điều hành du lịch Nga tại thị trường Trung Quốc, Italy, Hàn Quốc và Iran đang gặp tổn thất tài chính nghiêm trọng sau khi phải ngừng các tour du lịch đến các quốc gia này theo lệnh cấm của Chính phủ. Họ không được nhận lại tiền đặt cọc từ các đối tác nước ngoài, mà còn phải tự trả chi phí để khẩn trương đưa du khách về nước.

Liên đoàn công nghiệp du lịch LB Nga cho rằng, nếu diễn biến xung quanh dịch COVID-19 tiếp tục xấu đi và nhà nước không có các biện pháp hỗ trợ cụ thể thì nhiều công ty du lịch buộc phải ngừng hoạt động.

Sau khuyến cáo của Cơ quan Du lịch LB Nga ngừng đưa khách du lịch đến Trung Quốc từ ngày 24/1, hơn 30.000 tour du lịch từ Nga đến Trung Quốc và hơn 40.000 tour từ Trung Quốc đến Nga theo dự kiến đến tháng 4/2020 đã buộc phải hủy bỏ.

Từ ngày 27/2, các tour du lịch đến Italy, Iran và Hàn Quốc cũng đã phải ngừng lại. Hiện có hơn 40 công ty lữ hành Nga hoạt động tại các thị trường này.

Ước tính, đến thời điểm này, thiệt hại của các công ty lữ hành Nga do phải ngừng khẩn cấp và chấm dứt sớm các chương trình du lịch với các đối tác nước ngoài đã lên đến 27 tỷ Rubble, khoảng 415 triệu USD.

Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19

VTV.vn - Rạng sáng hôm nay (1/3), cơ quan y tế Mỹ xác nhận ca tử vong đầu tiên tại nước này do nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước