Nhiều tờ báo châu Âu khuyến cáo độc giả cách phòng dịch COVID-19

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 09:41 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết, các tờ báo ra tại châu Âu đều có bài khuyến cáo độc giả cách phòng tránh dịch COVID-19. Tuy nhiên, các bài báo đều không khuyến cáo dùng khẩu trang.

Ở Italy, nơi có nhiều người nhiễm dịch nhất châu Âu, theo tờ Quotidiano di Puglia ra hôm 25/2, để tránh lây nhiễm COVID-19 người dân cần lưu ý 5 điều: không đưa tay sờ lên mặt, tránh người ho hay hắt hơi, sử dụng khăn mùi xoa giấy, sát trùng vật dụng và rửa tay thường xuyên.

Tờ Kleine Zeitung ra tại Áo ngày 27/2 nêu 7 biện pháp phòng ngừa, không nhắc tới khẩu trang. Tại Anh, tờ Ngôi sao hàng ngày có một bài báo khẳng định khẩu trang không có tác dụng trước dịch cúm chết người, tức dịch COVID-19.

Một bài viết khác trên tờ Thời báo Thụy Sĩ với nhan đề "Hãy tháo khẩu trang" có đoạn viết: "Đeo khẩu trang hoàn toàn không có tác dụng nếu không nhiễm bệnh, hay không lui tới bệnh viện và việc người khỏe mạnh đổ xô đi mua khẩu trang đã tạo ra khan hiếm, gây rủi ro cho những người thực sự cần đến khẩu trang, ví dụ như đội ngũ y, bác sĩ hay những người nhiễm bệnh".

Một tờ báo ra tại Đức trích lời một dược sĩ rằng: "Khẩu trang chỉ dành cho những người đã nhiễm bệnh, để họ không lan truyền virus sang người khác".

Bộ Y tế Pháp ra khuyến cáo người dân không cần mua khẩu trang, với khẳng định chính phủ đã dự trữ đầy đủ vật tư y tế, cam kết sẽ cấp phát miễn phí và đầy đủ khẩu trang chủng loại phù hợp cho người dân vào thời điểm cần thiết, ở những nơi cần thiết. Nhiều nước khác cũng thông báo tương tự.

Nhiều công ty du lịch Nga có nguy cơ phá sản do COVID-19 Nhiều công ty du lịch Nga có nguy cơ phá sản do COVID-19

VTV.vn - Tại Nga, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành của nước này đang đứng trước nguy cơ phá sản do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước