OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 07:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Đây là dự báo được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra hôm qua (19/9). OECD đã lần lượt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm sau xuống còn 2,9% và 3%.

Tổ chức này cho rằng đây là những mức tăng trưởng thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008 - 2009 và các nguy cơ vẫn còn tăng.

Kinh tế toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới với tăng trưởng thấp kéo dài nếu các chính phủ vẫn còn chần chừ trong việc phản ứng. 

OECD hối thúc nỗ lực chung trong việc chấm dứt cuộc chiến thuế quan và trợ giá, khôi phục hệ thống minh bạch, dựa trên luật định, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư.

Trung Quốc khó duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6#phantram/năm Trung Quốc khó duy trì mức tăng trưởng kinh tế 6#phantram/năm

VTV.vn - Nhận định trên được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra mặc dù kinh tế Trung Quốc nhìn chung ổn định trong 8 tháng đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước