OPEC họp khẩn vì giá dầu giảm mạnh do dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 06:39 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Ngày 5/3, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhóm họp tại Vienna (Áo) để tìm biện pháp kìm hãm đà giảm giá dầu, do tác động của dịch COVID-19.

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trong OPEC, hy vọng các nhà sản xuất trong và ngoài khối, trong đó có Nga, nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 1 - 1,5 triệu thùng/ngày trong quý II năm nay. Đồng thời Saudi Arabia muốn kéo dài thỏa thuận cắt giảm 2,1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Tuy nhiên, đề xuất trên vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Nga. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, giá dầu Brent và giá dầu WTI đã giảm 30% kể từ đầu năm nay.

Tổng thống Putin: Nga có thể ứng phó với tình trạng giá dầu giảm Tổng thống Putin: Nga có thể ứng phó với tình trạng giá dầu giảm

VTV.vn - Vào hôm qua (1/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: Nước Nga có thể đối phó với tình trạng giá dầu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước