Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất để đối phó dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/03/2020 10:13 GMT+7

Ngân hàng trung ương Canada. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Canada vừa quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ mức 1,75% xuống 1,25%.

Động thái cắt giảm lãi suất của cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã kéo theo một loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới tham gia làn sóng nới lỏng tiền tệ, cái tên mới nhất chính là Canada.

Ngân hàng Trung ương nước này vừa quyết định hạ lãi suất chủ chốt từ mức 1,75% xuống 1,25% nhằm đối phó với "cú sốc lớn" từ dịch COVID-19 và được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm thêm một lần nữa trong phiên họp ngày 15/4 tới.

Nhiều ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ Nhiều ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, việc FED làm dấy lên cuộc chạy đua nới lỏng chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia nhằm đối phó tác động kinh tế từ COVID-19 gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước