Pháp kêu gọi Iran có trách nhiệm với thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/06/2019 08:04 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Pháp hôm 17/6 kêu gọi Iran "kiên nhẫn và có trách nhiệm", sau khi Tehran tuyên bố sẽ vượt qua giới hạn dự trữ urani theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Phát biểu với báo giới, ông Macron "lấy làm tiếc" về thông báo của Iran. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào hiện nay đều "gây tổn hại đến lợi ích của chính người Iran và cả cộng đồng quốc tế". Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng các đối tác để ngăn chặn ý định của Iran.  

Trước đó, Iran cho biết từ ngày 27/6 sẽ vượt qua giới hạn dự trữ urani được quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Nước này khẳng định động thái này sẽ bị đảo ngược "một khi các bên khác thực hiện các cam kết của họ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước