Pháp tăng cường đối phó dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/03/2020 06:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2.

Các biện pháp được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Pháp tăng gấp đôi cứ sau 3 ngày.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Macron tuyên bố, hoạt động di chuyển và tiếp xúc sẽ bị hạn chế ở mức tối thiểu kể từ trưa 17/3 theo giờ địa phương và kéo dài trong ít nhất 15 ngày trên toàn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, từ trưa 17/3, biên giới vào Liên minh châu Âu và khối Schengen sẽ đóng cửa nhưng các công dân Pháp đang ở nước ngoài vẫn có thể về nước.

Hiện tại, Pháp có hơn 6.600 ca mắc COVID-19, 148 ca tử vong.

Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 Người dân Paris vẫn giữ thói quen “ra ngoài cho thoáng” trong mùa dịch Người dân Paris vẫn giữ thói quen “ra ngoài cho thoáng” trong mùa dịch COVID-19 đe dọa niềm tự hào 'không biên giới' của Liên minh châu Âu COVID-19 đe dọa niềm tự hào "không biên giới" của Liên minh châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước