Dịch COVID-19: Nước Đức chọn giải pháp nói thẳng, nhìn nhận thẳng vào vấn đề

Nguyễn Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 21:26 GMT+7

VTV.vn - Ông Steve Trần, chuyên gia tài chính gốc Việt làm việc tại Berlin, Đức, cho biết thông tin trên.

Trong một bài phát biểu ngày 12/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng sẽ có từ 60% - 70% dân số Đức mắc COVID-19. Công bố này dựa trên nghiên cứu của Viện Y học Charite Berlin. Với hơn 3.600 ca, Đức đang là nước đứng thứ 3 trong châu Âu về số người mắc COVID-19, sau Italy và Tây Ban Nha. 

"Nước Đức chọn giải pháp nói thẳng, nhìn nhận thẳng vào vấn đề. Giường bệnh trên đầu người ở nước Đức cao nhất châu Âu, y tế của Đức cũng cao nhất ở châu Âu. Vì vậy, người dân tin tưởng vào đường lối và những chính sách của chính phủ trong việc chống dịch.

Theo như tôi quan sát, các trung tâm mua sắm, hệ thống giao thông công cộng, tàu điện ngầm tại Đức ít người hơn mọi khi, nhưng sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, trẻ con vẫn đi học. Một số công ty có thể cho nhân viên làm việc online ở nhà. Tuy nhiên, người dân ra đường lại không đeo khẩu trang" - ông Steve Trần (chuyên gia tài chính tại Berlin, Đức) cho biết.

Đức chi 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch COVID-19 Đức chi 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch COVID-19

VTV.vn - Đức cho biết sẽ chi một khoản tiền không giới hạn, ít nhất là 550 tỷ Euro, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nước này vượt qua cơn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước