Pháp thông qua luật thuế riêng nhằm vào các nền tảng trực tuyến

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 09:58 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Thượng viện Pháp đã phê chuẩn luật riêng của nước này về đánh thuế các nền tảng trực tuyến nhằm vào các công ty công nghệ như: Google, Apple, Facebook hay Amazon.

Thượng nghị viện Pháp đã nhất trí với số phiếu áp đảo, 181 thuận và 4 chống, thông qua dự luật đánh thuế các công ty công nghệ kinh doanh trên mạng Internet, có doanh số toàn cầu lớn hơn 750 triệu Euro, trong đó ít nhất 25 triệu Euro trên thị trường Pháp. Có khoảng 30 công ty đáp ứng tiêu chí này, trong đó có nhiều công ty của Mỹ, không đăng ký tại Pháp, nhưng vẫn đang từ xa kinh doanh thu lợi nhuận trên thị trường Pháp.

Mức thuế được ấn định là từ 3% - 5% tổng số tiền mà các nền tảng trực tuyến như YouTube hay Facebook thu được từ việc bán quảng cáo và bán dữ liệu cho các công ty Pháp; hoặc tổng số hoa hồng thu được khi kết nối bên mua bên bán trong lãnh thổ Pháp, như cách Uber đang làm. Căn cứ tính thuế là tổng doanh số, không phải là tổng lợi nhuận. Ước tính, Luật Thuế mới mang về cho ngân sách của Pháp mỗi năm khoảng 500 triệu Euro.

Nước Pháp cam kết sẽ từ bỏ luật riêng vừa phê chuẩn để theo luật chung, đến khi các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhất trí được với nhau về mức thuế chung cho các nền tảng trực tuyến. Hai nước Anh và Áo cũng sẽ áp dụng luật riêng từ đầu năm sau. Đàm phán về mức thuế chung vẫn bế tắc, do 4 nước Ireland, Thụy điển, Đan Mạch và Phần Lan chưa thông qua.

Pháp thông qua luật thuế kỹ thuật số Pháp thông qua luật thuế kỹ thuật số

VTV.vn - Hôm 8/4, Quốc hội Pháp đã thông qua một luật thuế mới, đánh vào các hãng công nghệ lớn như Facebook và Apple, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước