Quốc hội Malaysia sẽ sớm bầu Thủ tướng mới

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 06:00 GMT+7

Thủ tướng tạm quyền của Malaysia Mahathir Mohamad (trái) và Anwar Ibrahim (phải) - đối thủ lâu năm của ông. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, Hạ viện nước này sẽ tiến hành họp bất thường vào ngày 2/3 tới để xác định Thủ tướng tiếp theo của đất nước.

Sau 2 ngày Quốc vương tham vấn riêng rẽ 221 nghị sĩ, không có bất cứ một ứng cử viên có được sự ủng hộ đa số để có thể trở thành Thủ tướng. Hiện các đảng phái tại Malaysia đang ráo riết vận động để có thể có được đủ số ghế tại Hạ viện nhằm giành quyền thành lập chính phủ mới.

Chính trường Malaysia đang trong biến động, sau quyết định từ chức đầy bất ngờ của ông Mahathir Mohamad.

Thủ tướng tạm quyền Malaysia đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết Thủ tướng tạm quyền Malaysia đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết

VTV.vn - Trong phát biểu công khai đầu tiên sau khi từ chức, Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước