Sở GD&ĐT Hà Nội: Sẽ công khai tên các trường có yếu tố nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/08/2019 06:00 GMT+7

Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: gateway.edu

VTV.vn - TP. Hà Nội chỉ có 11 trường quốc tế có 100% được đầu tư giáo trình và bằng cấp nước ngoài. Các trường còn lại chỉ có một số yếu tố nước ngoài.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thậm chí, có một số trường sử dụng tên gọi có hai chữ "quốc tế" nhưng thực tế có đúng như trong quyết định thành lập hay không cũng rõ ràng.

Sở sẽ rà soát, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định. Với những trường tự ý thêm chữ "quốc tế" để thu hút học sinh, Sở sẽ yêu cầu phải gỡ bỏ.

Thời gian tới, Sở cũng sẽ công khai tên của 11 trường có 100% yếu tố nước ngoài để phụ huynh và học sinh biết.

Bộ Giáo dục sẽ rà soát các trường có tên 'quốc tế' Bộ Giáo dục sẽ rà soát các trường có tên "quốc tế" Chưa có quy chuẩn cho trường quốc tế tại Việt Nam Chưa có quy chuẩn cho trường quốc tế tại Việt Nam Vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong vì bị quên trên xe: Vẫn còn nhiều thắc mắc Vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong vì bị quên trên xe: Vẫn còn nhiều thắc mắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước