Thăm dò trước bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ đang có nhiều ưu thế

Phương Huyền, Phạm Chiến (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 12/12/2019 10:28 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Ngày 12/12, cử tri Anh một lần nữa đến các điểm bỏ phiếu, trong cuộc tổng tuyển cử được xem là quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại nước này.

Cuộc bầu cử được xem là canh bạc chính trị của Thủ tướng Anh Boris Johnson, với kỳ vọng giành đa số ghế tại Hạ viện, để đưa bản thỏa thuận Brexit thông qua trước ngày 31/1 tới. Trong những giờ cuối cùng trước khi bầu cử diễn ra, thăm dò cho thấy đảng Bảo thủ của ông Johnson vẫn đang có nhiều ưu thế.

Trong các thăm dò từ hơn 1 tháng nay, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson dẫn đầu với khoảng cách xa so với các đối thủ. Tuy nhiên trong những ngày chạy đua cuối cùng, Công đảng đang có dấu hiệu thu hẹp chênh lệch. Brexit vẫn là nội dung chính của đảng Bảo thủ trong cương lĩnh tranh cử. Ông Johnson tập trung vào khẩu hiệu, quyết tâm đưa nước Anh rời châu Âu vào tháng 1 năm sau. Nội dung này đánh trúng vào tâm lý một bộ phận lớn người dân Anh muốn sớm hoàn thành tiến trình Brexit, và kết thúc tình trạng tê liệt như hiện nay.

Quan điểm đàm phán lại thỏa thuận Brexit hay trưng cầu dân ý lần 2 đang trở thành điểm yếu của các đảng đối lập là Công đảng và Đảng dân chủ tự do. Công đảng bị lo ngại sẽ mất phiếu tại một số khu vực được coi là thành trì của mình như Đông Bắc Wales, miền Trung và Bắc xứ Anh, vì quan điểm thiếu cứng rắn với Brexit. Điểm mạnh trong cương lĩnh của Công đảng được cho là ở những cam kết mạnh mẽ về cải thiện hệ thống dịch vụ y tế, ưu đãi đối với giới lao động, tầng lớp trung lưu và người cao tuổi. Y tế hiện là mối quan tâm thứ 2 của cử tri Anh sau Brexit.

Bản thân Thủ tướng Anh Johnson cũng thừa nhận bất ngờ vẫn có thể xảy ra và các thăm dò chỉ là tương đối, khi ngày hôm qua (11/12) ông cảnh báo, khả năng nước Anh có tiếp một Nghị viện treo là rất cao.

Từ sau trưng cầu dân ý Brexit năm 2016, đây đã là cuộc tổng tuyển cử thứ 2 và là lần thứ 4 tái thành lập chính phủ tại Anh. Theo thăm dò, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang chiếm ưu thế nhưng cuộc bầu cử này sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như ông Johnson đạt được đa số phiếu cần thiết để đảm bảo bản thỏa thuận rời châu Âu được thông qua. Tất cả những bế tắc, trì trệ của tiến trình Brexit được phản ánh qua số liệu mới nhất ngày hôm qua (11/12) cho thấy, kinh tế Anh đang tăng trưởng chậm nhất trong 10 năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước