Thêm 14 quốc gia bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 08:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ không cho phép nhập cảnh đối với các công dân thuộc 14 nước trong vòng 2 tuần từ 29/4, trong đó có Nga, Ukraine và một số nước Trung Đông.

Như vậy, để ngăn dịch COVID-19 lây lan, Nhật Bản đến nay đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng trong ngày 27/4, Thủ tướng Abe cho biết sẽ gia hạn việc hoãn cấp thị thực cho các công dân nước ngoài đến cuối tháng 5 tới.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Nhật Bản, nước này có hơn 13.000 ca mắc COVID-19, trong đó, hơn 3.500 người đã được chữa khỏi bệnh.

COVID-19 ngày 28/4: Hơn 3 triệu ca nhiễm bệnh, nghị sỹ Mỹ coi vai trò của WHO là 'vô giá' COVID-19 ngày 28/4: Hơn 3 triệu ca nhiễm bệnh, nghị sỹ Mỹ coi vai trò của WHO là "vô giá" Đại dịch COVID-19: New Zealand ngăn chặn thành công lây nhiễm cộng đồng Đại dịch COVID-19: New Zealand ngăn chặn thành công lây nhiễm cộng đồng Châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh COVID-19 Châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước