Thịt lợn tiêu thụ chậm do giá luôn ở mức cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 10:32 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, giá lợn liên tục lên xuống thất thường, chủ yếu luôn ở mức cao, 83.000 - 89.000 đồng/kg lợn hơi. Có thể giá thịt lợn đã được thổi lên, tạo ra tình trạng sốt ảo.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau hơn nửa năm khuyến khích tái đàn có kiểm soát, tổng đàn lợn cả nước đã đạt 240.000 con, chiếm 77% so với thời điểm trước dịch tả lợn châu Phi. Nguồn cung từ việc tái đàn lợn đã tăng hơn dịp Tết. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn chăn nuôi lớn đã cam kết ổn định giá lợn 75.000 đồng/kg lợn hơi.

Ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam - nơi tập kết, trung chuyển gia súc của cả nước, cả tuần qua, anh Toàn (tư thương chuyên mua bán mỗi ngày hàng chục tấn lợn) chỉ dám đặt 3 ngày một chuyến vài chục con lợn. Tuy nhiên, ngày nào anh cũng ế vài con. Anh dự đoán do giá lợn cao quá, người tiêu dùng giảm mua.

Nhiều lái buôn từ xa về chợ bắt lợn phàn nàn đắt chỗ buôn, buồn chỗ bán. Mua ở chợ này 85.000 đồng/kg lợn hơi, về mổ bán xô được 150.000 đồng/kg nhưng hao nhiều. Lượng bán rất chậm, do các bếp ăn tập thể vẫn nghỉ.

Ban Quản lý chợ Bối Cầu từng mua lợn nhỡ về, nuôi đạt hơn 1 tạ bán lấy công làm lãi. Thế nhưng hiện giá lợn tại trại quá cao, lại lên xuống thất thường, họ sợ lỗ nên bỏ không nhiều dãy chuồng.

Riêng giá lợn hơi của một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn giữ giá xuất trại 75.000 đồng/kg lợn hơi. Tuy nhiên, lượng lợn của khối các doanh nghiệp lớn này chỉ chiếm khoảng 15% thị phần, nên chưa điều hòa được giá chung của thị trường.

Sau dịch tả lợn châu Phi, đa số hộ chăn nuôi vẫn khó tái đàn. Do lợn giống hiếm và đắt, một con trên 2 triệu đồng; số lợn nái còn không nhiều, cần nhập thêm.

Lượng lợn thương phẩm hiện chưa thể dồi dào như thời gian chưa phát sinh dịch tả lợn châu Phi, nhưng giá lợn cao do tư thương tự đặt ra đang gây khó cho người tiêu dùng.

Nhập khẩu thịt lợn hai tháng đầu năm tăng 150#phantram Nhập khẩu thịt lợn hai tháng đầu năm tăng 150#phantram

VTV.vn - 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 65.800 tấn thịt các loại, trong đó gia tăng nhập khẩu nhiều nhất là thịt lợn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước