Thượng đỉnh châu Âu nhất trí kế hoạch tái thiết dài hạn do đại dịch COVID-19

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 06:52 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/4, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã họp thượng đỉnh nhằm xác định chiến lược dài hạn đối phó với suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã nhất trí phải có một chương trình tái thiết dài hơi, xây dựng kế hoạch ngân sách chung cho 7 năm tới phù hợp với bối cảnh mới do đại dịch gây ra.

Ủy ban châu Âu ước tính đóng góp của mỗi quốc gia cho ngân sách chung của Liên minh châu Âu, thay vì chỉ tương đương 1,2% tổng sản phẩm nội địa của mỗi nước, phải tăng lên mức 2%, ít nhất là trong 2 - 3 năm đầu tiên. Số tiền có thêm sẽ được chuyển cho cơ chế bình ổn châu Âu, dành cho các vùng và các ngành chịu thiệt hại nhiều nhất do đại dịch.

Tuy nhiên Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vẫn không thể nhất trí được việc phát hành trái phiếu chung.

Hội nghị thông qua đề xuất của các Bộ trưởng Tài chính, dành 540 tỷ Euro hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch. Số tiền sẽ được giải ngân vào tháng 6 tới đây.

Lồng ghép chương trình tái thiết kinh tế sau đại dịch vào kế hoạch ngân sách dài hạn cho thấy quan điểm của các nước châu Âu lúc này, rằng các hệ quả của cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này sẽ còn kéo dài.

Châu Âu thận trọng khi mở cửa trở lại Châu Âu thận trọng khi mở cửa trở lại

VTV.vn - Với tỷ lệ người mắc mới COVID-19 giảm dần, nhiều quốc gia tại châu Âu đang gỡ bỏ dần lệnh đóng cửa đất nước nhưng mọi hoạt động vẫn phải tuân theo các quy định rõ ràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước