Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ xe 3 bánh tự chế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 09:12 GMT+7

VTV.vn - Ngay giữa những con đường đông đúc ở Hà Nội, nhiều xe 3 bánh tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn chạy trên đường, gây nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Xen lẫn giữa dòng người đông đúc giờ cao điểm ở Hà Nội là những chiếc xe 3 bánh tự chế. Những chiếc xe này chở chủ yếu vật liệu xây dựng có khả năng sát thương cao với người đi đường như: tôn, sắt, thép. Kích thước hàng hóa vượt quá so với quy định, nhưng lại không có bất kỳ hình thức bảo hộ nào cho những loại hàng hóa này. Từ lâu, xe 3 bánh đã trở thành ác mộng với những người tham gia giao thông.

Theo quy định, chỉ những xe 3 bánh phục vụ đi lại của thương binh và người khuyết tật mới được tham gia giao thông và phải được gắn tem đăng kiểm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật.

Theo thống kê, Hà Nội có hơn 1.000 người là thương, bệnh binh được sử dụng xe 3 bánh, nhưng thực tế, số xe 3 bánh trên địa bàn thành phố là hơn 6.000 xe.

Dừng hoạt động các loại xe 3 bánh tự chế sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải là một trong những phương án đang được thành phố Hà Nội xem xét. Trước đó, thành phố đã nhiều lần ra quân, chấn chỉnh hoạt động của xe 3 bánh tự chế. Tuy nhiên trên thực tế, xe 3 bánh tự chế vẫn đang có dấu hiệu gia tăng ở Hà Nội, cùng với gia tăng nỗi sợ hãi của người tham gia giao thông giữa Thủ đô.

TP.HCM hỗ trợ người có xe 3 - 4 bánh tự chế thoát nghèo TP.HCM hỗ trợ người có xe 3 - 4 bánh tự chế thoát nghèo

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa giao UBND 24 quận, huyện khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê danh sách, số lượng người sử dụng xe 3 - 4 bánh tự chế và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước